Biên Niên Sử Ác Ma
Advertisement

Công Cụ Ma Thuật[note 1] là những thiết bị nhân tạo sử dụng quyền năng ma thuật làm sức mạnh. Ban đầu những công cụ "ma thuật" từ Thế giới thứ Hai chỉ là những thiết bị sử dụng công nghệ tiên tiến nên làm được những việc tưởng như không thể. Sau này con người của Thế giới thứ Ba đã tạo ra rất nhiều công cụ sử dụng ma thuật để phục vụ cho mục đích của họ. Mặc dù khá phổ biến trong gian đoạn đầu của Thế giới thứ Ba, việc sử dụng công cụ ma thuật ít đi sau khi xảy ra Thảm họa Levianta.

Lịch sử[]

Thời kỳ đầu[]

Từ Thế giới thứ Hai, Trái Đất, các xã hội tạo nên nhiều công nghệ tiên tiến cho mục đích của họ, đặc biệt là Black Box có thể thao túng dữ liệu tinh thần. Khi Thế giới thứ Hai đối mặt với sự hủy diệt, 72 cư dân nơi này đã chạy trốn cùng một vài thiết bị và nỗ lực tạo nên thế giới thứ ba. Tại thế giới này, một vài thiết bị của họ được cất giữ tại Nghĩa Trang và các phòng thí nghiệm dẫn tới đó.

Sau khi hoàn thành Thế giới thứ Ba vào khoảng BT 528, chiếc tàu tối tân mang tên Climb One bị hỏng tại khu vực phía bắc Evillious, khiến cho vài công cụ và máy móc trên tàu bị hư hỏng và bị chôn vùi.[1]

Thời kỳ hoàng kim[]

Thời gian sau, Ma Đạo Vương Quốc Levianta bắt đầu khai quật các "di tích" tại Climb One, hiện được gọi là "Tội lỗi", và cả Nghĩa Trang, sử dụng chúng để tạo ra nhiều công cụ ma thuật tiên tiến. Cuối cùng, Levianta trở thành vương quốc có công nghệ tiên tiến và kỳ diệu nhất trên thế giới.[2] Trong thời gian này, khoa học giả Seth Twiright tạo ra vài công cụ ma thuật, bao gồm cả các kim khí ác ma.[3]

Vào EC 013, một black box nằm trong Tội lỗi vượt ngoài tầm kiểm soát khi được kích hoạt bởi Kiril Clockworker, giải phóng Levia-Behemo.[4] Sau khi Thảm họa Levianta xảy ra, Ma Đạo Vương Quốc bị phá hủy, khiến cho tất cả các công nghệ của đất nước này bị phá hủy hoặc bị chôn vùi lẫn những người tạo ra nó.[5]

Suy vong[]

Vào EC 014, HänselGretel tạo ra Kim khí Đại tội từ thân xác của người mẹ, Eve Moonlit và Nguyên Tội của cô ấy.[4] Nhiều thế kỷ sau, việc sử dụng các công cụ ma thuật giảm bớt bởi số lượng người sử dụng ma thuật ít dần. Trong khi các kim khí đại tội tiếp tục gây ra tai hoạ và nỗi bất hạnh, mối liên hệ của chúng với lịch sử vẫn bị con người phủ nhận. Vào thế kỷ thứ 6 EC, ma thuật được lưu truyền trong thần thoại.[6] Vào ngày 30 tháng 1, EC 611, Dòng họ Zorach từ bỏ cơ sở Freezis bên dưới Thành Hedgehog, cơ sở chìm vào dòng chảy của dung nham và bị phá hủy cùng với các di tích còn sót lại của Leviantan.[7]

Nguyên lý[]

Khi các công cụ sở hữu quyền năng ma thuật, ma thuật được sử dụng cho các thao tác của công cụ, cho phép người sử dụng dùng những khả năng huyền diệu của nó. Khả năng của các công cụ ma thuật khác công cụ ma thuật này thường chỉ được sử dụng bởi các ma đạo sư. Ngoài ra, các công cụ ma thuật thường yêu cầu một số tương tác trực tiếp giữa công cụ và chủ sở hữu để sử dụng sức mạnh của nó.[8]

Mặc dù có khả năng thần kì, các công cụ ma thuật vẫn có thể bị hư hỏng hoặc bị phá hủy;[9] trong một số trường hợp, các công cụ thậm chí có thể phân hủy theo thời gian.[8] Các công cụ ma thuật đặc biệt phức tạp đòi hỏi phải bảo trì thường xuyên bởi những người "clockworker" chuyên về nguyên lý hoạt động của nó.[10] Những loại công cụ tiên tiến như vậy chỉ có thể được tạo ra bởi những người am hiểu về quyền năng ma thuật, chẳng hạn như những người trái đất, vị thần và thợ đồng hồ. Tuy nhiên, các công cụ ma thuật đơn giản có thể được tạo ra bởi các ma đạo sư bậc thường.[8]

Các công cụ[]

Xuất hiện[]

Tham khảo[]

Chú thích[]

  1. 魔法の道具
Advertisement