Biên Niên Sử Ác Ma
Advertisement
🛠 Bài viết này đang được hoàn thiện. Xin hãy kiên nhẫn trong khi bài viết được cải thiện.
Nếu bạn muốn giúp đỡ, hãy liên lạc với bảo quản viên.  Xem thêm các bài viết khác cần cải thiện tại đây.
🛠
Chara img6C

Người kế thừa[note 1]con ngườiThế giới thứ Ba được sinh ra với quyền năng của con người ở Thế giới thứ Hai, mặc dù không có quan hệ huyết thống với nhau. Hầu hết các khả năng đều được thừa hưởng từ Ác Ma Đại Tội.

Nguyên lý

Người kế thừa là những sinh vật, chưa rõ nguồn gốc, được sinh ra tại Thế giới thứ Ba có những quyền năng của các sinh vật ở Thế giới thứ Hai.[1] Những quyền năng "kế thừa" là những khả năng độc nhất của người trái đất nguyên bản và không thể học được bởi bất kỳ ai không phải bẩm sinh có được.[2] Mặc dù vậy, con cái của người kế thừa có thể thừa hưởng khả năng của người kế thừa thông qua di truyền, chẳng hạn như Dòng họ Octo được thừa hưởng quyền năng Dự Tri Mộng qua các đời từ người kế thừa đầu tiên của Rahab Barisol. Con người cũng có thể có quyền năng này từ việc Chuyển Thân với Elluka Clockworker, người đã nhận được khả năng Dự Tri Mộng của Lukana sau khi có được cơ thể cô.[3] Người kế thừa cũng có thể giữ lại khả năng của mình ngay cả khi được chuyển sang một cơ thể mới, chẳng hạn như Irina Clockworker giữa lại ma thuật ngọn lửa xanh ngay cả khi linh hồn của cô được đặt trong xích miêu và trong Clockworker's Doll.[4]

Người kế thừa đã biết

Quyền năng Nguyên bản Người kế thừa
Ngọn lửa xanh Salem Dunbar Irina Clockworker
Dự Tri Mộng Rahab Barisol Lukana Octo
Nhãn thông Behemo Barisol Mikhail Asayev

Bên lề

Thông tin thêm

  • Gia đình Zvezda được cho là có nguồn gốc từ Held Yggdra,[5] tuy nhiên liệu những người này chỉ đơn giản là một người kế thừa hay thực sự có liên quan là điều không chắc chắn.

Xuất hiện

Tham khảo

Chú thích

  1. 系譜者
Advertisement