Biên Niên Sử Ác Ma
Register
Advertisement
🛠 Bài viết này đang được hoàn thiện. Xin hãy kiên nhẫn trong khi bài viết được cải thiện.
Nếu bạn muốn giúp đỡ, hãy liên lạc với bảo quản viên.  Xem thêm các bài viết khác cần cải thiện tại đây.
🛠
Sinvessels

Kim Khí Đại Tội[note 1] là bảy di vật bị nguyền rủa mà những Ác Ma Đại Tội trú ngụ. Chúng nằm rải rác khắp nơi không lâu sau khi được tạo ra và được thu thập bởi nhiều cá thể trong suốt lịch sử, gây nên nhiều biến cố trong nhiều thế kỉ.

Lịch sử[]

Sự tạo thành[]

Lúc nào đó trước khi chết, Seth Twiright tạo nên một lượng chưa rõ các công cụ ma thuật làm vật chứa, trong đó có một thanh katana kì diệu và[1] tác phẩm cuối cùng của anh, chiếc chìa khóa vàng Grim the End.[2]

Sau cái chết của Eve Moonlit vào EC 014, con nuôi của cô, HänselGretel, phân Nguyên Tội từ cô thành bảy mảnh, mỗi mảnh mang ác ma tương ứng ẩn thân trong các vật chứa có trong nhà; Ác ma Sắc dục ngụ trong một thanh katana, Ác ma Ác thực ngụ trong một ly rượu vang đỏ, Ác ma Ngạo mạn ngụ trong một chiếc gương cầm tay,[3] Ác ma Đãi nọa ngụ trong một người phụ nữ,[4] Ác ma Tật đố ngụ trong song kiếm, Ác ma Cường dục ngụ trong một chiếc thìa màu lam, và Ác ma Phẫn nộ ngụ trong một chìa khóa hoàng kim.[3] Sau này, các kim khí đại tội bị phân tán trên khắp thế giới,[4] gây ra tai họa cho người thức tỉnh chúng.

Những Nhà sưu tập đầu tiên[]

Theo thời gian, các kim khí đại tội di chuyển qua các vật chủ và nơi chốn khác nhau. Khoảng EC 118, vật chủ chứa Ác ma Đãi nọa chết và nó dịch chuyển đến đứa cháu gái chưa ra đời của bà ta. Vào EC 135, Irina Clockworker bắt đầu thu thập các kim khí. Vào EC 136, Ác ma Đãi nọa chuyển từ vật chủ là người sang Clockworker's Doll được tạo bởi Irina, dùng nó làm vật chủ.[5] Vào EC 325, Ác ma Ác thực bị Banica Conchita nuốt chửng và thay thế nó trở thành ác ma mới trú ngụ trong ly rượu vang.[6]

Vào EC 482, sau khi đồng ý hợp tác, Thái Hậu Prim Marlon giúp Irina tìm và thu thập các kim khí Ác thực, Ngạo mạn và Cường dục cùng với các kim khí Sắc dục và Đãi nọa của ma đạo sư này vào bộ sưu tập của họ. Tại lúc nào đó, Irina tách kim khí Ngạo mạn thành bốn chiếc gương cầm tay nhỏ hơn. Vào EC 491, vị ma thuật sư chuyển Ác ma Ác thực vào một trong bốn chiếc gương trước khi triệu hồi ác ma trở lại kim khí ban đầu của nó. Vào EC 500, Irina chuyển Ác ma Sắc dục vào một trong những chiếc gương.[7]

Cuộc chiến giành quyền sở hữu[]

Sau cái chết của Thái Hậu Prim vào EC 505, Vua Kyle Marlon thu thập các kim khí còn lại của mẫu hậu anh và đưa chúng cho Elluka ClockworkerGumillia; vào lúc đó, Ác ma Sắc dục đã trở lại kim khí nguyên bản của nó. Ngay sau đó, Irina đã đánh cắp các kim khí từ Thành trì Lioness. Không bao lâu sau khi Irina giết chết Ney Marlon, Ác ma Ác thực mang linh hồn Gretel vào trong Chiếc Ly Conchita.[7] Hơn hai tuần sau khi đánh bại Irina, Elluka và Gumillia đã thu thập lại một số món trong bộ sưu tập bị mất của họ.[8]

Sau Sự kiện Tân Sinh Tứ Kỵ Sĩ EC 508, Chartette Langley đã rèn lại Song Kiếm Levianta thành hai cây kéo ở Jakoku.[9] Ở thời điểm nào đó, Elluka và Gumillia làm mất tất cả kim khí mà họ thu thập được, trong khi đó thì Irina đã thu hồi chúng dần dần. Một thời gian sau, Irina trữ các kim khí đại tội thuộc quyền sở hữu của mình trong kho của dinh thự mới của cô ở Rolled. Vào tháng 11 EC 609, Ác ma Đãi nọa được kéo ra khỏi kim khí và Clockworker's Doll bị vứt bỏ ở nhà hoang Moonlit[4]

Vào ngày 26 tháng 1 EC 611, Irina mang theo các kim khí thuộc quyền sở hữu của mình chạy trốn khỏi dinh thự và cất giữ chúng trong mgôi mộ của Pale Noëlcao nguyên Merrigod.[10] Sau khi Gumillia giết chết Lemy Abelard trong trận chiến của Irina với Elluka vào ngày 31 tháng 1, Ác ma Ác thực mang linh hồn Hänsel vào trong Chiếc Ly Conchita. Ngay sau sự thất bại của Irina, các kim khí đại tội trong bộ sưu tập của cô đã được Cảnh sát Thế giới tìm thấy và bảo quản.[11]

Trở lại Khu rừng[]

Sau khi bắt đầu Vụ bê bối Ám Tinh, Thẩm phán Gallerian Marlon đã thu thập được năm trong bảy kim khí thông qua tham nhũng và đưa chúng tới Nhà hát Ác ma tháng 11 năm 982 EC; sau đó Ma thêm Song kiếm Levianta vào bộ sưu tập. EC 999, Thế giới thứ Ba bị phá hủy, Michaela tập triệu hồi bảy kim khí tại Rừng Thiên Niên Thụ và đưa cho Allen Avadonia. Sau đó, Michaela trao một vài món kim khí cho Clarith[12] và Riliane[13] để hỗ trợ cho nhiệm vụ của mỗi người.

Cơ chế[]

Do những Ác Ma Đại Tội ngụ bên trong, các kim khí sở hữu ma thuật mạnh mẽ và hắc ám. Con người nếu ở gần một kim khí đại tội sẽ có nguy cơ bị ác ma ảnh hưởng, dù là thông qua chiếm hữu hay tạo một khế ước với ác ma. Do vậy, sức mạnh của kim khí chỉ có thể được sử dụng bởi các ma đạo sư có kĩ năng tốt và những người đã hoặc đang giao ước với ác ma.[14] Như một phần của cấu tạo, các kim khí có ý thức độc lập bẩm sinh về ác ma tương ứng của chúng và đẩy nhau ra như nam châm; tương tự, có nhiều kim khí cùng lúc sẽ làm việc thu thập thêm kim khí khác trở nên khó khăn hơn.[15] Dù vậy, các kim khí có thể được triệu tập cùng nhau bởi những người sử dụng ma thuật nhất định.[16]

Mỗi kim khí có thể có nhiều hơn một vật chứa, miễn là các vật chứa có liên quan chặt chẽ. Các kim khí có thể được chia thành các phần riêng biệt mà không ảnh hưởng đến quyền năng của chúng,[7] nhưng bên cạnh đó rất khó để rèn lại hay phá hủy chúng.[17] Bởi vì mỗi kim khí đại tội cũng là nơi trú ngụ của ác ma tương ứng, nó sở hữu chiều không gian riêng làm nơi sống cho ác ý;[18] thông thường, cơ thể thật sự của ác ma luôn ở tại kim khí đại tội ứng với nó trừ khi kim khí bị phá hủy hay ác ma buộc phải dịch chuyển thông qua ma thuật, mặc dù chúng có thể quay về kim khí của chúng bất cứ lúc nào.[19]

Nếu một ác ma không có mặt ở kim khí tương ứng với nó, công cụ sẽ mất ma thuật.[20] Ngoại lệ duy nhất là Clockworker's Doll, là nơi ở của Ác ma Đãi nọa – thực chất là linh hồn Eve Moonlit, do đó không bị ràng buộc bởi các giới hạn nói trên như sáu kim khí kia, bản thân nó vốn đã là công cụ ma thuật.[4] Tuy nhiên, tất cả kim khí đại tội đều có thể bị Thuật Phong ấn vô hiệu hóa khả năng của ác ma.[19]

Các Kim khí[]

Bên lề[]

Khái niệm và Nguồn gốc[]

  • Các kim khí đại tội được lấy cảm hứng từ Thất Đại Tội, các đại tội được dạy trong giáo lý Kitô giúp giải thích và lập luận theo khuynh hướng nhân loại để cam kết các thói xấu này sẽ dẫn đến các tội lỗi khác.

Thông tin thêm[]

  • Theo mothy, chỉ có một trong các kim khí đại tội là công cụ ma thuật thực tế trước khi nó là nơi ẩn thân của một ác ma.[21]

Thư viện ảnh[]

Xuất hiện[]

Tham khảo[]

  1. Đại Tội của Ác Ma: Cuồng khí của Công tước Venomania – Tự Chương
  2. Đại Tội của Ác Ma: Pierrot thứ Năm – Đệ Nhị Bộ, Ngũ Chương
  3. 3,0 3,1 Ác chi Nương: Đệ Nhất Mạc
  4. 4,0 4,1 4,2 4,3 Đại Tội của Ác Ma: Món quà từ nàng Công chúa Ban tặng Giấc ngủ – Đệ Thất Chương
  5. Đại Tội của Ác Ma: Cuồng khí của Công tước Venomania
  6. Đại Tội của Ác Ma: Ác Thực Nương Conchita – Dessert
  7. 7,0 7,1 7,2 Ác chi Nương: Thanh Sắc Tự Khúc – Đệ Tam Chương, Nhị Tiết
  8. Ác Tự Sự Thi: Ác chi Nương Fanbook – Kết cục - Elluka
  9. "Thiên Giới"
  10. Đại Tội của Ác Ma: Pierrot thứ Năm – Đệ Nhị Bộ, Tứ Chương
  11. Đại Tội của Ác Ma: Pierrot thứ Năm – Phần kết
  12. Đại Tội của Ác Ma: Chủ nhân Thiên Giới – Đệ Tam Chương
  13. Đại Tội của Ác Ma: Chủ nhân Thiên Giới – Đệ Ngũ Chương
  14. "Twiright Prank"
  15. Đại Tội của Ác Ma: Lời phán quyết Ác Đức – Đệ Bát Thoại
  16. "Bảy Tội lỗi và Trừng phạt" – Tự Chương
  17. "Ma chi Song Kiếm"
  18. Đại Tội của Ác Ma: Pierrot thứ Năm – Đệ Nhị Bộ, Nhị Chương
  19. 19,0 19,1 Ác chi Nương: Lục Sắc Diêu Lam Khúc – Đệ Nhất Chương
  20. Ác chi Nương: Lục Sắc Diêu Lam Khúc – Lời bạt
  21. Ác Gian Tấu Khúc: Ác chi Nương Thế giới Hướng dẫn


Ghi chú[]

  1. 大罪の器
Advertisement