Biên Niên Sử Ác Ma
Advertisement
Với các mục đích khác, xem Ma (định hướng).
Ma- Progetto

Kế hoạch 「Ma」[note 1] là một dự án khoa học của chính phủ do Ma Đạo Vương Quốc Levianta phát triển và tài trợ giao cho Nguyên Lão Viện Levianta giám sát. Dự án được triển khai nhằm tạo ra cơ thể phù hợp phục vụ cho sự tái sinh thành người của Song Sinh Thần Levia-Behemo để ngăn chặn sự diệt vong của Levianta theo lời tiên tri.

Lịch sử

Hình thành

Vào khoảng năm BT 005, tiếp nhận lời tiên tri của Nữ Vương Alice Merry-Go-Round về sự diệt vong của Ma Đạo Vương Quốc Levianta gây ra bởi thuyền hộp Tội lỗi, Nguyên Lão Viện Levianta lập ra một kế hoạch đối phó: tái sinh Song Sinh Thần Levia-Behemo thành người để thanh tẩy Tội lỗi,[1] loại bỏ HERs khỏi dân số.[2] Dự án được chấp nhận, Nguyên Lão Viện điều Adam Moonlit làm người chỉ đạo, bắt đầu tìm người để tạo ra cơ thể nhân tạo dành cho thần trong Vương Lập Nghiên Cứu Sở.[3]

Dự án cần một người phụ nữ có ma lực mạnh mẽ để có thể sinh ra thành công song sinh thần sau khi được cấy hạt của thần vào người để xúc tác việc thụ thai.[4] Nhằm lôi kéo các ứng cử viên tiềm năng,[3] người phụ nữ thành công sinh ra song sinh thần sẽ được tôn làm "Mẹ của Thần" và đạt được danh hiệu Ma,[5] có được quyền lợi trở thành đế vương cai trị Ma Đạo Vương Quốc.[3]

Kế hoạch đầu tiên

Nhiều ứng cử viên lũ lượt kéo đến Sở Nghiên Cứu với mong muốn được trở thành Mẫu Thần, nhưng họ đều không qua được bài kiểm tra năng lực. Người duy nhất xuất sắc vượt qua cuộc kiểm tra, Eve Zvezda, được chọn làm người thí nghiệm cho kế hoạch và chịu cuộc phẫu thuật.[3] Ngay sau được cấy ghép Hạt của Thần vào người,[4] Eve mang thai. Qua cuộc kiểm tra cho thấy đó là một cặp song sinh, họ đặt tên cho chúng là Cain và Abel.[3] Cặp sinh đôi chết yểu ngay sau khi chào đời và dự án xem như thất bại.[6]

Kế hoạch thứ hai

Vì Adam và Eve đã bỏ trốn khỏi Levianta, Seth Twiright được chọn làm người giám sát của kế hoạch tiếp theo. Dưới sự chỉ thị của Seth, Meta Salmhofer từ tổ chức Apocalypse được chọn làm Ma kế tiếp vì sở hữu nguồn ma lực hiếm thấy. Với sự hợp lực của Nguyên Lão Viện, Meta đã rơi vào vòng vây và buộc phải chấp nhận phẫu thuật đổi lấy việc thoát khỏi tử hình.[6] Meta thụ thai và trọn vẹn sinh ra hai đứa trẻ song sinh, HänselGretel vào ngày 27 tháng 12 năm EC 0. Không lâu sau cô ta ôm con chạy trốn khỏi Sở Nghiên Cứu, dự án một lần nữa thất bại.[7]

Những thất bại liên tiếp

Trong khi Meta đang bị truy đuổi, kế hoạch thứ ba tiếp tục được triển khai.[7] Lần này dự án bị ngừng nửa chừng vì cơ thể đối tượng thí nghiệm suy nhược mà chết. Kế hoạch tiếp tục tìm ra ứng viên kế tiếp làm Mẫu thần nhưng đối tượng bị Apocalypse giết hại mà chưa làm được gì. Sau khi chọn được đối tượng thí nghiệm thứ 5, cô ta chỉ sinh ra được một đứa trẻ nên đã bị trừng phạt.

Khi đang mang thai song sinh của thần, ứng cử viên thứ 6,[8] Marina Lucif[9] đã bị chồng mình là Vey Lucif bắt cóc. Thi thể cô được phát hiện tại làng Nemu, hai thai nhi được xác nhận đã biến mất. Và rồi năm 013, lịch Evillious, bốn người phụ nữ được chọn làm ứng cử viên cho thí nghiệm của kế hoạch 「Ma」 thứ bảy: Milky Eights, Ly Li, Elluka ChirclatiaIrina Clockworker.

Sau khi thu thập được số liệu điều tra của họ, cả bốn được xem xét để đưa ra lựa chọn cuối cùng. Sau cái chết đột ngột của ba ứng cử viên còn lại, Irina được chọn làm đối tượng thí nghiệm. Khoảng sáu tháng sau đó, Thảm họa Levianta xảy ra, hủy diệt toàn bộ Ma Đạo Vương Quốc và kéo theo sự chấm dứt vĩnh viễn trong vội vàng của kế hoạch thứ bảy.[10]

Hậu quả

Thảm họa đã biến Ma Đạo Vương Quốc thành một vùng đất hoang, dự án thất bại. Cả Seth Twiright và Irina Clockworker đều sống sót khỏi tai ương, dẫu bị thương rất nghiêm trọng.[10] Hai vật thí nghiệm thành công, Hänsel và Gretel về sau đã giết cha mẹ nuôi của mình và biến mất không tung tích, ngay cả sử sách cũng không có ghi chép gì chứng minh sự tồn tại của chúng.[11] Nhiều thế kỉ sau, lịch sử cho rằng một vụ nổ trong một cuộc thí nghiệm xảy ra tại Vương Lập Nghiên Cứu Sở đã dẫn đến sự diệt vong của Levianta.[12]

Thành viên đã biết

Nhân sự

Đối tượng thí nghiệm

Bên lề

Khái niệm và nguồn gốc

  • Tên của kế hoạch bắt nguồn từ danh hiệu Ma, phát âm là "Mem Aleph"; Do vậy, nguồn gốc của tên danh hiệu cũng là nguồn gốc của tên kế hoạch.
  • Cuộc khảo sát đánh giá năng lực một ứng cử viên tiềm năng bao gồm 6 mục, hai trong số đó là Magic (ma thuật) và Evil (xấu xa); Những chữ cái đầu của các mục này được xếp theo thứ tự thành chữ "MOTHER", nghĩa là người mẹ.[10]

Thông tin thêm

  • Nhân vật Ma có chung phiên âm La tinh với tên kế hoạch, mặc dù có một cách phát âm khác tương đương trong Tiếng Anh.

Thư viện ảnh

Xuất hiện

Tham khảo

  1. Nguyên Tội Vật Ngữ -Đệ Nhất Mạc- – Nhất Tiết. Dự Ngôn Giả Marry-Go-Round
  2. Đại Tội của Ác Ma: Cuồng khí của Công tước Venomania – Lời Mở Đầu
  3. 3,0 3,1 3,2 3,3 3,4 Nguyên Tội Vật Ngữ -Đệ Nhất Mạc- – Nhị Tiết. Kế hoạch 「Ma」
  4. 4,0 4,1 "Project 「Ma」" – 神の種を埋め込まれ ゆりかごの中
  5. "Project 「Ma」" – 「君はこれから神の母 『Ma(メム・アレフ)』になる」.
  6. 6,0 6,1 Nguyên Tội Vật Ngữ -Đệ Nhất Mạc- – Tam Tiết. Cuộc Chạy trốn của Ma Nữ Salmhofer
  7. 7,0 7,1 Nguyên Tội Vật Ngữ -Đệ Nhất Mạc- – Tứ Tiết. Con gấu Ánh trăng
  8. Nguyên Tội Vật Ngữ -Đệ Nhất Mạc-
  9. Đại Tội của Ác Ma: Pierrot thứ Năm – Đệ Nhất Bộ, Nhất Chương
  10. 10,0 10,1 10,2 Nguyên Tội Vật Ngữ -Đệ Nhị Mạc-
  11. Vương quốc Ác ma – Phần II. Trích đêm trăng bị bỏ rơi
  12. Ác Tự Sự Thi: Ác chi Nương Fanbook

Ghi chú

  1. 「Ma」計画
Advertisement