Biên Niên Sử Ác Ma
Register
Advertisement
ClockworkersDollIchika

Clockworker's Doll[note 1] là một trong các kim khí đại tội, là nơi cư ngụ của Ác ma Đãi nọa. Margarita Blankenheim là một trong những chuyển sinh nổi bật nhất của nó vì đã gây nên Náo động Bệnh lạ ở Toragay.

Lịch sử[]

Sự tạo thành[]

Vào tháng 3 EC 136, ma đạo sư I.R. tạo ra Clockworker's Doll tại Xưởng GineLasaland, Asmodean, Đế quốc Beelzenia dựa theo ngoại hình của Eve Moonlit. Tiếp đó, cô đưa hình nhân cho Mikulia Greeonio chơi đùa và để "Ác ma Đãi nọa" đang ở bên trong cô ta,[1] Eve Moonlit, di chuyển vào bên trong hình nhân, lấy đó làm kim khí mới.[2] Cuối năm đó, I.R. lấy hình nhân đi.[3]

Đoá Hoa Cao Nguyên[]

Sau khi Mikulia chết đi, khả năng thôi miên của Clockworker's Doll's được kích hoạt, khiến Eve tin rằng cô ấy chính là Mikulia. Tiếp đó Mikulia giả định cư tại Calgaround, Elphegort vào EC 141.[2] Sau đó, cô gái bán hoa trở nên nổi tiếng và kết hôn với Bá tước Gilbert Calgaround vào EC 147, giết chết bất kỳ ai biết về quá khứ tăm tối của cô, sau đó cô đầu độc chồng bằng Gift vào EC 151.[4] Một thời gian sau, Eve tỉnh giấc và thuật thôi miên chấm dứt. Sau đó hình nhân trở về tay I.R.[2]

Đạo Chích Bóng Ma Platonic[]

Vào những năm đầu EC 300, khả năng thôi miên của hình nhân kích hoạt lần nữa, thôi miên Eve khiến cô tin mình ấy là con gái của Gia tộc Calgaround.[2] Sau khi người con gái chạy trốn khỏi nhà, nhờ vào huấn luyện của một lão trộm, trở thành "Siêu trộm Bóng đêm Platonic" nổi tiếng. Nhận chỉ thị đi ăn trộm các kim khí đại tội của AB-CIR, vào Ec 324, Platonic bị Elluka Clockworker bắt giữ một thời gian[5] rồi cô trốn thoát và trở về Calgaround vào tháng Tám năm tiếp theo.[4] Cuối cùng, Eve tỉnh giấc và thuật thôi miên kết thúc. Về sau AB-CIR lại sở hữu được hình nhân.[2]

Câu chuyện của Ác ma[]

Vào EC 482, Abyss I.R. đưa hình nhân cho Thái hậu Prim khi hai người cộng tác tại Marlon. Vào EC 505, Prim mang hình nhân đến Thành Hedgehog. Trong suốt trận chiến với quân đội của Vua Kyle, Prim giữ hình nhân này bên cạnh bà tại Tháp đồng hồ Nhịp đập. Tiếp đó Bà triệu hồi Ác ma Đãi nọa để điều khiển Ác ma Sắc dục đang nằm bên trong một tấm gương kim khí Ngạo mạn, cho no chiếm hữu Kyle lần nữa.

Ngay lập tức Prim bị con gái bà, Ney, giết chết. Bà đánh rơi hình nhân và quyền năng đã kích hoạt của nó của nó bị ngừng lại. Tiếp đó, Kyle mang hình nhân đến lâu đài Lioness rồi nó bị Elluka Clockworker và Gumillia phong ấn. Ngay sau đó, Abyss I.R. đến lấy hình nhân và các kim khí được tập trung tại tòa thành và trừ bỏ phong ấn.[6]

Náo động Bệnh lạ ở Toragay[]

Vào EC 593, Julia Abelard thay thế xác chết của Margarita Felix bằng hình nhân, thôi miên Eve tin rằng cô ấy là đứa trẻ ấy.[2] Lớn lên với với thân phận người của Gia tộc Felix tại Toragay, Margarita kết hôn cùng Hầu tước Kaspar Blankenheim vào tháng 6 EC 608. Biết được chồng công khai ngoại tình và vung tiền như nước, Margarita rơi vào trầm cảm.[7] Sau khi trở thành Công chúa Ngủ mê thứ Ba của Père Noël,[8] Margarita thử nghiệm Gift lên người chồng và cha cô.[2]

Sau khi hoàn thiện Gift thứ Sáu lây lan trong không khí, Margarita phát tán thứ độc dược này tại quê hương cô.[9] Đau khổ do nhớ về những chuyển sinh trước của Eve, Margarita tạo ra Gift thứ Bảy tại Dinh thự của Thị trưởng Julia Abelard, Calgaround. Khi đối mặt với Elluka Clockworker và Gumillia, Margarita uống độc dược, mở khóa tiềm thức rồi chết đi.[8]

Sau khi Eve thức tỉnh, Hình nhân đi đến Rừng Thiên Niên Thụ và gặp Elluka với ngoại hình Margarita, mời cô đến nói chuyện riêng tại ngôi nhà hoang bị bỏ rơi của nàng. Hai người tiếp đó nói về danh tính thật của Eve trước khi Elluka bốp cổ Hình nhân và thẩm vấn Eve về động cơ của cô. Kế đó, Elluka thi triển Thuật Chuyển Thân, hút linh hồn của Eve từ Hình nhân vào trong cơ thể khi hai người chiến đấu tâm trí trong mười lăm phút.[2]

Vụ bê bối Ám Tinh[]

Trong EC 978, Hình nhân nằm trên tàu S.S. Titanis và được Seth Twiright giao lại cho Nemesis Sudou, sau đó cô ta để hình nhân lại nhà mình.[10] Rồi Hình nhân được Postman định vị và giao cho Ma. Rồi Ma đặt linh hồn của Irina vào bên trong Hình nhân[11] và đưa nó cho Gallerian Marlon, viên thẩm phán tin nó chính là cô con gái Michelle của anh ta.[12] Khi Hình nhân, đã quên đi mọi chuyện và chấp nhận danh tính mới của cô,[11] được giữ trong một căn phòng tại Dinh thự của Gallerian,[13] Adam Moonlit làm cầu nối để vị thẩm phán giao tiếp với Hình nhân.[14]

Sau khi hoàn thành Nhà hát Ác ma vào tháng 12 của EC 982, Hình nhân được chuyển đến đó.[14] Tiếp đó, Hình nhân được Adam triệu hồi trở lại Dinh thự của Gallerian trong suốt Nội chiến Levianta vào tháng Tám của EC 983. Gallerian ôm lấy hình nhân đến lúc chết đi;[15] khi dinh thự bị phóng hỏa, hình nhân bị hỏng nặng.[16]

Thức tỉnh[]

Tiếp theo, Clockworker's Doll thức tỉnh và bắt đầu hát Khúc hát ru của Cỗ máy Đồng hồ.[17] Vào klhảong thời gian này cô mang thai cặp song sinh bất thường: AdamEve. Sau khi tháp đồng hồ bị phá vỡ và Bánh Răng chuyển giao quyền năng của Chiếc muỗng Marlon vào Hình nhân trong EC 990, cô ấy tự gọi mình là "Chủ nhân Pháp Đình" và chỉ dẫn cư dân của Nhà hát đi tìm Chìa khóa Hoàng kim trong khi kết án tử hình cho những kẻ xâm nhập bằng "những phiên tòa".[18] Vào EC 999, Adam và Eve được hình nhân sinh hạ.[11]

Tận thế[]

Sau khi Thế giới thứ Ba bị hủy diệt, linh hồn của Chủ nhân Pháp Đình tách ra khỏi Hình nhân và lấy lại kí ức của Irina. Michaela đưa con búp bê rỗng cho Riliane để phong ấn Michelle vào trong đó.[19] Riliane mang theo hình nhân đến Nhà hát Ác ma, tại đó công chúa bị ý thức của Ma chiếm hữu.[20] Sau đso trong khi Ma đối đầu với Nemesis, Nemesis chuyển linh hồn của mình vào trong hình nhân.[21]

Nguyên lý[]

Như các kim khí đại tội chứa đựng những ác ma đại tội khác, Hình nhân là nơi trú ẩn cho linh hồn Eve Moonlit và cho cô ấy sử dụng nó ở một mức độ nào đó. Tuy nhiên, bởi vì nó là nơi cư trú của một linh hồn con người thay vì ác ma nên kim khí không thể chiếm hữu chủ nhân của nó.[2] Công cụ ma thuật này giống như một chiếc lồng giam giữ linh hồn, nó cho phép người sở hữu thu giữ linh hồn một thực thể vì mục đích riêng. [22]

Người sử dụng[]

Bên lề[]

Khái niệm và Nguồn gốc[]

  • Đại tội của kim khí có nguồn gốc từ Đãi nọa của Bảy Đại tội.
  • Trong văn học, búp bê thường biểu tượng cho thời thơ ấu và sự vô tội.
  • Chất liệu làm nên Hình nhân là Nechuha, có thể ám chỉ Hachune Miku; và khi đảo ngược, sẽ ra được phát âm của từ Nechuha ハチュネ (hachune).
  • Tương tự như vậy, Hình nhân là một Gine Doll, có thể là một tham chiếu từ hàng hoá của Hachune Miku, một cây hành; khi đảo ngược, phát âm của Gine ネギ (negi), có nghĩa là "green onion" (cây hành xanh)

Thông tin thêm[]

  • Margarita so sánh mình với một hình nhân, nhận thức mình được sử dụng như một món trang trí của mọi người xung quanh cô và bị ám ảnh bởi việc chứng minh cô là con người thật sự.[23]

Thư viện ảnh[]

Xuất hiện[]

Tham khảo[]

  1. Đại Tội của Ác Ma: Cuồng khí của Công tước Venomania – Đệ Tam Chương
  2. 2,0 2,1 2,2 2,3 2,4 2,5 2,6 2,7 2,8 Đại Tội của Ác Ma: Món quà từ nàng Công chúa Ban tặng Giấc ngủ – Đệ Thất Chương
  3. Đại Tội của Ác Ma: Cuồng khí của Công tước Venomania – Chung Chương
  4. 4,0 4,1 Đại Tội của Ác Ma: Món quà từ nàng Công chúa Ban tặng Giấc ngủ – Đệ Nhất Chương
  5. Đại Tội của Ác Ma: Ác Thực Nương Conchita
  6. Ác chi Nương: Thanh Sắc Tự Khúc – Đệ Tam Chương, Nhị Tiết
  7. Đại Tội của Ác Ma: Món quà từ nàng Công chúa Ban tặng Giấc ngủ – Đệ Tứ Chương
  8. 8,0 8,1 Đại Tội của Ác Ma: Món quà từ nàng Công chúa Ban tặng Giấc ngủ – Đệ Lục Chương
  9. Đại Tội của Ác Ma: Món quà từ nàng Công chúa Ban tặng Giấc ngủ – Đệ Ngũ Chương
  10. Đại Tội của Ác Ma: Họng súng của Nemesis – 2
  11. 11,0 11,1 11,2 Đại Tội của Ác Ma: Chủ nhân Thiên Giới – Đệ Thất Chương
  12. Đại Tội của Ác Ma: Lời phán quyết Ác Đức – Đệ Thất Thoại
  13. Đại Tội của Ác Ma: Cuồng khí của Công tước Venomania – Chương phụ
  14. 14,0 14,1 Đại Tội của Ác Ma: Lời phán quyết Ác Đức – Đệ Thập Thoại
  15. "The Muzzle of Nemesis"
  16. "Handbeat Clocktower"
  17. "Handbeat Clocktower" – PV
  18. "Master of the Court" – いい子ね あなたの役目はこれからだから 今は子守唄で 眠っていなさい
  19. Đại Tội của Ác Ma: Chủ nhân Thiên Giới – Đệ Ngũ Chương
  20. Đại Tội của Ác Ma: Chủ nhân Thiên Giới – Đệ Bát Chương
  21. Đại Tội của Ác Ma: Chủ nhân Thiên Giới – Đệ Thập Nhất Chương, 1
  22. "Bảy Tội lỗi và Trừng phạt" – Đãi Nọa
  23. "Gift from the Princess who Brought Sleep" – お飾りのドールのように 利用されるだけの日々に

Chú thích[]

  1. クロックワーカーズ・ドール
Advertisement