Biên Niên Sử Ác Ma
Advertisement

Các Thế giới[note 1][note 2] là các thế giới riêng biệt trong vũ trụ Evillious Chronicles. Mỗi thế giới có những luật lệ và đặc điểm riêng.

Lịch sử[]

Nguồn gốc[]

Lúc nào đó con người bắt đầu định cư trên Thế giới thứ Nhất, Trái Đất; do sở hữu nền công nghệ tiên tiến, họ tạo nên thế giới ảo được biết đến là Thế giới thứ Hai.[1] Con người trong Thế giới thứ Hai, những người trái đất, cũng tạo nên nền công nghệ cực kì tiên tiến.[2] Sau đó con người ở Thế giới thứ Nhất phát tán Hội chứng Di truyền tính Ác Ý Tài bồi Nhân vào Thế giới thứ Hai; thời gian sau, Thế giới thứ Nhất bị phá hủy.[1]

Cùng lúc đó Thế giới thứ Hai cũng phải đối mặt với sự hủy diệt do HER phát triển, nhiều con tàu được gửi đi tìm hành tinh mới để định cư.[2] Một trong số đó, Climb One được Behemo Barisol đưa đến thực tại; các phi hành đoàn đi tới tàn tích Trái Đất, nghĩ rằng đây là một hành tinh mới.[1]

Lạc viên thứ ba[]

Những người trái đất quyết định tạo nên một chủng loài mới của con người thay vì chỉ tái tạo dân số trên hành tinh này. Họ thiết kế ra loài mới với một khuôn mẫu xã hội để tuân theo, cung cấp cho họ những khu rừng, đất đai, biển cả và toàn bộ những sinh vật cho tân thế giới. Sau khi thế giới hoàn thành vào BT 528, nhân loại mới đã tạo nên nhiều nền văn minh trên các vùng đất khác nhau, phát triển nhất là Ma Đạo Vương Quốc Levianta.[2] Trong lúc này, thái dương thần Sickle tạo nên một thế giới bên kia cho những người đã chết ở Thế giới thứ Ba, sử dụng mặt trăng của thế giới này, được gọi là "Thiên Giới".[3]

Qua nhiều thế kỉ, quyền hạn của các vương quốc phát triển rồi tàn lụi. Vào EC 014, các kim khí đại tội được phát tán vào thế giới và gây nên nhiều tai họa về sau.[4] Sau khi con người chìm vào chiến tranh, Vương quốc Elphegort đã phát minh ra vũ khí nguyên mẫu Trừng phạt và dùng nó để phá hủy Thế giới thứ Ba vào EC 999.[5] Ngay trước khi thế giới bị hủy diệt, Sickle sáp nhập nó với thế giới song song, gây nên biến dạng ở Thế giới thứ Ba và các thế giới khác.[6]

Sau đó, thế giới bắt đầu sáp nhập với Minh Giới và tất cả những linh hồn của người đã chết được đưa lên mặt đất.[7] Vào EC 1000, cặp bất thường AdamEve tạo nên một Thế giới thứ Ba lặp lại và đến đó bằng cách dùng Re_birthday; cặp song sinh bất thường Allen AvadoniaRiliane Lucifen d'Autriche cũng làm vậy, nhưng họ tạo ra một thế giớ mới: Thế giới thứ Tư.[8] Năm kế tiếp, nhiều linh hồn ở Thế giới thứ Ba đi tới Thế giới thứ Tư, trong khi vài linh hồn khác lựa chọn ở lại.[9]

Các thế giới[]

Thế giới thứ Nhất[]

Thế giới thứ nhất[note 3] là thế giới đầu tiên tọa lạc tại Trái Đất. Những người sống trong Thế giới thứ Nhất sở hữu công nghệ tân tiến và đã tạo nên Thế giới thứ hai. Về sau cả thế giới và cư dân đều bị tàn phá.[10]

Thế giới thứ Hai[]

Bài viết chính: Thế giới thứ Hai

Thế giới ảo được tạo ra bởi con người ở Thế giới thứ Nhất. Phát triển trong một thời gian trước khi sụp đổ do Hội chứng Di truyền tính Ác Ý Tài bồi Nhân, chỉ một lượng nhỏ dân cư của nó trốn thoát.[2]

Thế giới thứ Ba[]

Bài viết chính: Thế giới thứ Ba

Thế giới thứ Ba tọa lạc trên Trái Đất, thường được nói đến như là "địa giới". Nơi này nằm giữa minh giới và thiên giới, tồn tại khoảng 1500 năm trước khi bị phá hủy bởi Trừng phạt. Một khi thế giới kết thúc, những vùng đất của của nó dần thu hẹp lại. Sau đó, ranh giới của nó biến mất và bắt đầu sáp nhập với Minh Giới, đồng thời thay đổi toàn bộ cán cân quyền lực từ Thiên Giới và gây ra hậu quả là tất cả linh hồn ở đó bị kéo vào và đưa đến Thế giới thứ Ba.[7]

Thế giới thứ Tư[]

Thế giới thứ Tư[note 4] là thế giới thứ tư được tạo ra sau khi Thế giới thứ Ba kết thúc, nằm tại một thế giới riêng biệt,[9] Giống với Trái Đất. Nó được tạo ra bởi Allen AvadoniaRiliane Lucifen d'Autriche, hai bất thường gọi lên cái kết Thiên Giới trong Bốn Chung Mạt. Về sau nó đạt được nền công nghệ tiên tiến.[8]

Các thế giới khác[]

Bài viết chính: Thế giới song song

Ngoài ra vẫn còn nhiều thế giới khác nhau tồn tại, có nhiều điểm khác biệt với Thế giới thứ Nhất, thứ Hai, thứ Ba và thứ Tư.

Cấu tạo và Quy luật[]

Là các thế giới khác nhau, trừ Thế giới thứ Nhất và Thế giới thứ Ba đều nằm tại Trái Đất. Mỗi thế giới có vùng đất liền và luật lệ riêng; Trái Đất chịu sự chi phối của các định luật vật lý, thêm vào đó Thế giới thứ ba còn tuân theo những luật lệ do các khoa học giả lập nên thế giới đặt ra,[2] cũng như là các luật lệ do các vị thần trông nom thế giới đặt ra.[3]

Do tính chất của Thiên Giới và Minh giới, cả hai tác dụng một lực hút tự nhiên vào linh hồn con người ở Thế giới thứ Ba, tự tạo nên một ranh giới siêu hình giữa chúng.[7] Một phần bắt nguồn từ công nghệ tiên tiến của Thế giới thứ Hai, ma thuật cũng là một phần cấu tạo nên vũ trụ và thực hiện mọi thứ theo lý thuyết cho người sử dụng nếu cung cấp đủ năng lượng và thời gian để sử dụng nó.[2] Cũng có thể di chuyển qua lại giữa các thế giới.[6]

Bên lề[]

Khái niệm và Nguồn gốc[]

  • Thế giới thứ Nhất, thứ Ba chính là Trái Đất; trong khi tường thuật, chúng được đề cập như là "Thời đại" (時代), thể hiện trải dài của thời gian.

Thông tin thêm[]

  • Phần ghi chép về các thế giới trong Levin Thánh Thư, chứa những điều ngụy tạo của Levia và Behemo, chủ yếu là bẻ cong sự thật liên quan tới bản chất và sự tạo thành của chúng.
  • Tiểu thuyết Unlock CityCâu chuyện của Ác ma của mothy lấy bối cảnh tại Thế giới thứ Tư.
  • Tiểu thuyết khác của mothy, Torture Tower Doesn't Sleep, dường như lấy bối cảnh tại một thế giới song song với Thế giới thứ Ba,nơi mà Amostia đi đến.

Xuất hiện[]

Tham khảo[]

  1. 1,0 1,1 1,2 Đại Tội của Ác Ma: Chủ nhân Thiên Giới – Đệ Thập Nhất Chương
  2. 2,0 2,1 2,2 2,3 2,4 2,5 Đại Tội của Ác Ma: Họng súng của Nemesis – 7
  3. 3,0 3,1 "Thiên Giới"
  4. Vương quốc Ác ma – Biên niên sử Evillious
  5. Họng súng của Nemesis
  6. 6,0 6,1 "Outlaw & Lychgate" – Đệ Tam Chương
  7. 7,0 7,1 7,2 "Bảy Tội lỗi và Trừng phạt" – Tự Chương
  8. 8,0 8,1 Đại Tội của Ác Ma: Chủ nhân Thiên Giới – Đệ Thập Nhị Chương
  9. 9,0 9,1 "Outlaw & Lychgate" – Đệ Nhất Chương
  10. Đại Tội của Ác Ma: Chủ nhân Thiên Giới – Đệ Thập Nhất Chương,2

Note[]

  1. ピリオド
  2. 時代
  3. ファーストピリオド
  4. フォースピリオド
Advertisement