Biên Niên Sử Ác Ma
Register
Advertisement
SCPCoverIllust

Ác Ma Đại Tội,[note 1] hay còn được gọi đơn giản là Ác ma, là những thực thể siêu nhiên tồn tại trong Kim khí Đại tội. Nguyên là sáu người trái đất sống sót từ Thế giới thứ Hai, mỗi ác ma, ứng với một đại tội, bắt đầu tàn phá nhân loại trong suốt những thế kỷ.

Lịch sử[]

Ban đầu[]

Sau khi Eve Moonlit chết vào EC 014, hai người con nuôi của cô HänselGretel, tiến hành một Re_birthday, đưa linh hồn sau người trái đất đã trốn thoát khỏi "Tội lỗi" trở thành các Ác Ma Đại Tội.[1] Cư trú trong một vật thể và biến nó thành nơi chung sống cùng với sự biểu hiện về đại tội, các ác ma đại tội được phân tán ra thế giới cùng với kim khí của chúng.[2]

Sự che đậy của Đại tội[]

Bởi vì các kim khí đó di chuyển khắp Thế giới thứ Ba trong nhiều thế kỷ, nên mỗi ác ma đều tìm kiếm chủ thể thích hợp để chiếm hữu chủ thể, kim khí lập khế ước với con người và ảnh hưởng đến họ để truyền bá Ác ý. Qua thời gian, ác ma gây ra nhiều chuyện bi kịch dưới sự ảnh hưởng của chúng với vẻ thích thú.[3] Vào EC 325, Ác ma Ác thực đã bị ăn một cách thèm khát bởi chính chủ thể mà mình kí sinh, Banica Conchita,[4] và người đó đã thay thế nó thành ác ma cư ngụ trong ly rượu thủy tinh.[5]

Trong cuộc Quyết đấu trên Cao nguyên Merrigod vào ngày 30 tháng 1 năm EC 611, Ác ma Phẫn nộ đã bị đánh văng ra khỏi kim khí của nó và bay tới Minh Giới.[6] Vào khoảng EC 822, Ác ma Tật đố ép buộc người bảo vệ kim khí, Kagura Octo, hoán đổi cơ thể với cô. Lấy đi danh tính của cô, "Kagura" sống như một con người và sinh con trước khi bỏ trốn khỏi Enbizaka và cuối cùng trở về kim khí.[7]

Vào khoảng EC 970, Ác ma Phẫn nộ rời khỏi Minh Giới và quay về kim khí của anh ta, lập giao ước với Nemesis Sudou. Tới EC 999, Ma đã hấp thụ Eve và năm ác ma, định lấy đi Ác ma Phẫn nộ từ Nemesis nhưng ngay sau đó bị cô ta giết.[8]

Tận thế[]

Sau khi Ma chết, các Ác ma tách khỏi cô ta. Sau khi Thế giới thứ ba bị phá hủy vào EC 999, Thái Dương Thần Sickle đã gặp các ác ma, một vài trong số đó đã lấy lại kí ức khi là người trái đất, và yêu cầu họ dẫn Allen Avadonia đến gặp một trong những người khế ước với họ.[9] Với việc Allen không tuân theo chỉ thị của Thái Dương Thần, các Ác ma tập trung lại tại tàn tích Marlon với Michaela, giúp Allen và Nemesis đánh bại Ma.[10] Bằng cách nào đó, Vlad thoát ra khỏi dạ dày của Banica[11] và không đồng hành cùng cô nữa.[12]

Sinh học và Ngoại hình[]

Mỗi ác ma đều có một diện mạo độc nhất, giống như một loài vật sinh học thực sự để xuất hiện như một chiếc mặt nạ đơn giản. Rất nhiều ác ma cũng có sáu cánh và có khả năng bay. Như con người, khả năng hiểu biết tuyệt vời cho phép họ đổi mới và thích nghi với những hoàn cảnh và môi trường khác nhau. Mặc dù tính cách của họ đặc trưng cho sự thay đổi liên quan đến Đại Tội mà họ đại diện, hầu hết các ác ma đều lan truyền "Ác ý" và gây ra tai họa trong Thế giới Thứ ba.

Ác Ma Đại Tội có khả năng sử dụng ma thuật, mỗi ác ma sở hữu một thứ sức mạnh đặc biệt.[9] Trong số các quyền năng của họ có chiếm hữu chủ thể con người, ảnh hưởng tới hành động của họ, thậm chí là chia sẻ quyền năng bằng cách lập khế ước với chủ thể. Các ác ma có thể giao tiếp bằng cảm tri với chủ thể.

Dù có quyền năng mạnh mẽ, các ác ma vẫn bị giam cầm trong chính kim khí họ chọn lựa, trừ khi bị buộc phải di chuyển bằng ma thuật, do vậy họ có thể bị ức chế bởi một thần chú phong ấn.[13] Các ác ma còn phải tuân theo các "luật lệ" mà Sickle đặt ra cho thế giới thứ Ba.[14]

Bên lề[]

Khái niệm và Nguồn gốc[]

  • Ác Ma Đại Tội được dựa vào kinh thánh Bảy hoàng tử của Địa ngục, mỗi ác ma đều được sắp xếp để chúng xúi giục con người gây ra những tội lỗi; đại diện tội lỗi của các ác ma tương tự như series Bảy Đại Tội.
  • Một số hình dạng của các ác ma có 6 cánh có thể đã tham khảo từ Seraphim sáu-cánh, một thiên thần vì nổi loạn nên bị đuổi ra khỏi thiên đàng, và sau đó trở thành ác ma; số "6" cũng được coi là con số ác ma đối với nhiều tôn giáo khác nhau.

Thông tin thêm[]

  • Mặc dù được gọi là Ác ma Đãi nọa giữa những kim khí đại tội và cư ngụ tại Clockworker's Doll như kim khí của cô, Eve Moonlit không thực sự là một ác ma.
  • Mothy có nói rằng tất cả các ác ma đều có khả năng biến đổi người khế ước của họ; ông cũng giải thích người khế ước Sắc dục có sức chiến đấu yếu, trong khi đó người khế ước Ác thực mạnh thứ hai, đứng sau người khế ước Ngạo mạn.[15]
  • Trong một phần hỏi đáp, khi được hỏi nếu những người khế ước giao chiến với nhau thì ai sẽ thắng, mothy trả lời điều đó còn phụ thuộc vào độ tương thích của chủ thể với ác ma của họ, tuy nhiên người khế ước Ngạo mạn sẽ có nhiều sức chiến đấu nhất, trong khi người khế ước Phẫn nộ sẽ có một ít lợi thế.[16]

Thư viện ảnh[]

Xuất hiện[]

Tham khảo[]

Ghi chú[]

  1. 大罪の悪魔
Advertisement